Nga cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chính phủ Venezuela

Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ chính quyền Venezuela trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội, bao gồm cả thông qua hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo hợp pháp.
Tàu Midnight Stone từ Puerto Rico chở hàng viện trợ cho Venezuela cập cảng Willemstad, Curaçao, đảo Antilles thuộc Hà Lan ngày 24/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tàu Midnight Stone từ Puerto Rico chở hàng viện trợ cho Venezuela cập cảng Willemstad, Curaçao, đảo Antilles thuộc Hà Lan ngày 24/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 1/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Moskva sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Venezuela, bao gồm cả cung cấp viện trợ.

Phát biểu họp báo chung với Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez, ông Lavrov nói: "Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ chính quyền Venezuela trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội, bao gồm cả thông qua hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo hợp pháp."

[Thượng viện Nga coi việc sử dụng vũ lực chống Venezuela là xâm lược]

Ông Lavrov đã bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết của Nga đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc đối đầu chính trị ở quốc gia Nam Mỹ này. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi đang hợp tác và điều phối rất chặt chẽ toàn bộ bước đi của chúng ta trên vũ đài quốc tế."

Tổng thống Maduro và các đồng minh, trong đó có Nga, cáo buộc Washington âm mưu tiến hành một cuộc đảo chính chống lại chính phủ của ông.

Trong khi đó, Mỹ đã công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela và đang dẫn đầu một chiến dịch ngoại giao nhằm ủng hộ tư cách lãnh đạo của nhân vật này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục