Nga cam kết tuân thủ nghị quyết LHQ trong việc hợp tác với Triều Tiên

Bộ trưởng Phát triển vùng Viễn Đông của Nga Alexander Galushka cho rằng, hợp tác thương mại và kinh tế Nga-Triều Tiên sẽ phát triển trong khuôn khổ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Nga cam kết tuân thủ nghị quyết LHQ trong việc hợp tác với Triều Tiên ảnh 1Một bãi than của Triều Tiên. (Nguồn: business-standard)

Theo Sputniknews, Bộ trưởng Phát triển vùng Viễn Đông của Nga Alexander Galushka ngày 26/2 cho rằng, hợp tác thương mại và kinh tế Nga-Triều Tiên sẽ phát triển trong khuôn khổ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

[Nga phủ nhận vi phạm lệnh trừng phạt Triều Tiên của Liên hợp quốc]

Bộ trưởng Galushka đồng thời là đồng Chủ tịch Ủy ban liên chính phủ Nga-Triều Tiên nêu rõ: "Tôi sẽ nhấn mạnh lại lần nữa, quan điểm của Liên bang Nga đã, đang và sẽ không thay đổi."

"Liên bang Nga là một nước tham gia có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, cuộc sống quốc tế, với tư cách là ủy viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Nga đã bỏ phiếu ủng hộ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Nga sẽ giám sát chặt chẽ tất cả những hạn chế do cộng đồng quốc tế đã áp đặt trong khuôn khổ luật pháp quốc tế", Bộ trưởng Galushka cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục