Nga cấm vận nếu Washington cấp vũ khí cho Gruzia

Nga đã có sắc lệnh cấm vận đối với những doanh nghiệp nước ngoài tham gia trang bị vũ khí cho quân đội Gruzia, kể cả doanh nghiệp Mỹ.
Ngày 24/7 tại Mátxcơva, Đại diện thường trực Nga tại NATO, ông Dmitry Rogozin tuyên bố Nga sẽ áp dụng các biện pháp cấm vận đối với doanh nghiệp Mỹ nếu Washington cung cấp vũ khí cho Gruzia.

Ông Rogozin nêu rõ Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trước đó đã ký sắc lệnh về áp dụng các biện pháp cấm vận đối với tất cả những doanh nghiệp nước ngoài tham gia quá trình trang bị vũ khí cho quân đội Gruzia.

Nga sẽ thực thi sắc lệnh này mà không có bất cứ ngoại lệ nào, cho dù đó là các doanh nghiệp Mỹ. Theo ông Rogozin, trong vòng 4 năm qua, Gruzia đã trở thành nước đứng đầu danh sách các quốc gia trên thế giới về tái trang bị vũ khí và phương tiện kỹ thuật quân sự.

Phản ứng trên của Mátxcơva được đưa ra ngay sau tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley ngày 24/7 nói rằng Mỹ không loại trừ khả năng cung cấp vũ khí cho Gruzia, nước đang có ý định gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuy nhiên, ông Crowley cũng cho rằng quyết định về khả năng viện trợ quân sự cho Gruzia không ảnh hưởng tới quan hệ với Nga./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục