Nga cân nhắc phát triển máy bay lên thẳng cho tàu sân bay mới

Bộ Quốc phòng Nga đang đàm phán với các nhà sản xuất máy bay về việc phát triển máy bay tiêm kích có khả năng cất, hạ cánh thẳng đứng hiện đại cho một tàu sân bay trong tương lai.
Nga cân nhắc phát triển máy bay lên thẳng cho tàu sân bay mới ảnh 1Máy bay Su-33 là trụ cột của các tàu sân bay Nga. (Nguồn: TASS)

T​ASS đưa tin, ngày 18/7, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, Bộ Quốc phòng nước này đang đàm phán với các nhà sản xuất máy bay về việc phát triển máy bay tiêm kích có khả năng cất, hạ cánh thẳng đứng hiện đại cho một tàu sân bay trong tương lai dựa trên nền tảng của những máy bay được Công ty Yakovlev sản xuất.

Thứ trưởng Borisov nói: "Hiện nay, máy bay Su-33 và MiG-29 là trụ cột của các tàu sân bay, đặc biệt là tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Bộ Quốc phòng có kế hoạch phát triển máy bay hiện đại có khả năng cất cánh và hạ cánh trên đường băng ngắn, máy bay cất, hạ cánh thẳng đứng. Chúng tôi đang thảo luận điều này với các công ty sản xuất máy bay."

Phát biểu trên được Thứ trưởng Borisov đưa ra tại triển lãm hàng không quốc tế MASK-2017 ở ngoại ô thủ đô Moskva./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục