Nga cảnh báo NATO không nên can thiệp vào Ukraine

Hãng tin Itar-Tass ngày 28/2 dẫn lời đại diện Nga tại NATO Alexander Grushko nói rằng NATO không nên đóng bất cứ vai trò nào trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Nga cảnh báo NATO không nên can thiệp vào Ukraine ảnh 1An ninh được siết chặt tại quảng trường Độc lập ở Kiev (Nguồn: RT)

Hãng tin Itar-Tass ngày 28/2 dẫn lời đại diện thường trực của Nga tại NATO, ông Alexander Grushko nói rằng NATO không nên đóng bất cứ vai trò nào trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

"Điều đầu tiên, chúng tôi chú ý đến một thực tế là chủ đề về Ukraine là một trong những trọng tâm trong các buổi làm việc của NATO," ông Grushko nói với Itar-Tass bên lề cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng của 28 nước thành viên NATO và một họp ủy ban NATO-Ukraine.

“NATO không nên đóng bất cứ vai trò nào trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Bất kỳ một nỗ lực nào của khối này nhằm nâng cao hình ảnh hay can thiệp sẽ chỉ khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn,” ông Grushko nhấn mạnh, đồng thời ám chỉ tới việc NATO từng có ý định lôi kéo Gruzia và Ukraine gia nhập khối này.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ lâm thời Ukraine đã chỉ trích quân đội Nga đang đóng tại Crimea, cho rằng lực lượng này đã chặn một căn cứ không quân ở bán đảo Crimea bên bờ Biển Đen.

Ngay sau đó, người phát ngôn của Hạm đội Biển Đen cho biết lực lượng này không có bất kỳ hành động quân sự, hay chiếm đóng nào tại Crimea.

"Các đơn vị thuộc Hạm đội Biển Đen không có hành động đơn phương nào như các cáo buộc của phía Uktaine," hãng Interfax dẫn lời người phát ngôn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục