Nga cảnh báo tình hình ở Ukraine "đang vượt kiểm soát"

Ngày 21/1, Nga nhận định rằng các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tại Ukraine đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

AFP và Reuters đưa tin, ngày 21/1, Nga nhận định các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát ở Ukraine đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát, sau khi những lời kêu gọi kiềm chế bạo lực của các thủ lĩnh đối lập ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) cũng không thể xoa dịu người biểu tình.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: "Cá nhân tôi cho rằng những lời kêu gọi thận trọng mà các thủ lĩnh đối lập, đặc biệt là ông Vitali Klitschko, đưa ra cho thấy tình hình đang vượt khỏi tầm kiểm soát."

Ông cũng hối thúc "một số bằng hữu châu Âu hạn chế hành động một cách thô lỗ liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine, như việc thành viên của một số chính phủ nhất định của châu Âu đổ về Maidan (quảng trường trung tâm thủ đô Kiev) để tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ tại một đất nước mà họ có quan hệ ngoại giao."

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng chỉ trích sự ủng hộ "sai trái" của EU đối với các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Viktor Yanukovych sau khi các quan chức cấp cao của EU và Mỹ gặp gỡ các thủ lĩnh đối lập Ukraine và tới thăm trại biểu tình ở Kiev./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục