Nga cảnh báo tước giấy phép hoạt động của kênh truyền hình France 24

Theo Roskomnadzor, kênh truyền hình France 24 có thể bị tước quyền phát sóng ở Nga do vi phạm luật truyền thông vì nội dung biên tập "chịu sự kiểm soát của thực thể pháp lý nước ngoài."
Nga cảnh báo tước giấy phép hoạt động của kênh truyền hình France 24 ảnh 1(Nguồn: gettyimages)

Cơ quan giám sát thông tin liên lạc, công nghệ thông tin và thông tin đại chúng của Nga (Roskomnadzor) thông báo kênh truyền hình France 24 của Pháp có thể bị tước quyền phát sóng tại Nga do vi phạm luật truyền thông nước này.

Truyền thông Nga dẫn tuyên bố của Roskomnadzor cho biết cơ quan này nhận thấy các nội dung biên tập của France 24 "chịu sự kiểm soát của một thực thể pháp lý nước ngoài."

[Kênh truyền hình France 24 phát sóng ba chương trình về Việt Nam]

Điều này vi phạm luật của Nga rằng các công ty truyền thông phát sóng tại Nga không được phép có hơn 20% sự kiểm soát của thực thể nước ngoài.

Tuyên bố của Roskomnadzor đưa ra sau khi cơ quan giám sát truyền thông của Pháp chỉ trích kênh truyền hình vệ tinh RT của Nga về việc đăng tải báo cáo mà cơ quan này cho là không chính xác liên quan tới các vụ tấn công bị nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Cơ quan này cho rằng bản dịch của RT về các phát biểu của người dân Syria là không đúng.

France 24 phát sóng tại Nga thông qua giấy phép hoạt động với một doanh nghiệp địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục