Nga cảnh báo Ukraine sẽ vỡ nợ vì thỏa thuận với EU

Cố vấn Tổng thống Nga, ông Sergei Glazyev, cảnh báo Ukraine có thể vỡ nợ vì thỏa thuận liên kết về thương mại với Liên minh châu Âu.
Ngày 21/9, cố vấn Tổng thống Nga, ông Sergei Glazyev, cảnh báo Ukraine về kế hoạch của nước này ký thỏa thuận liên kết về thương mại với Liên minh châu Âu (EU), đồng thời tuyên bố Moskva sẽ trả đũa bằng các biện pháp hạn chế thương mại có thể đẩy Kiev vào tình trạng vỡ nợ.

Phát biểu tại một hội nghị quốc tế ở thành phố Yalta của Ukraine, ông Glazyev cho rằng những lợi ích mà Ukraine hy vọng sẽ nhận được từ thỏa thuận thương mại tự do với EU chỉ là "chuyện thần thoại" đồng thời cảnh báo các biện pháp thuế quan và kiểm soát thương mại mà Nga sẽ áp đặt đối với hàng hóa của Ukraine sau khi Kiev ký thỏa thuận trên có thể khiến Ukraine mất hàng tỷ USD và rơi vào tình trạng vỡ nợ.

Theo ông Glazyev, Chính phủ Ukraine nên trưng cầu ý kiến người dân nước này xem họ thích các mối quan hệ truyền thống với Nga hay thỏa thuận liên kết với EU hơn.

Đáp lại, Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov khẳng định thỏa thuận với EU sẽ không gây bất kỳ nguy cơ nào với Nga, đồng thời cho biết cá nhân ông có thể đảm bảo điều này với Nga cũng như với các đối tác thương mại trong Liên minh Hải quan (gồm Nga, Belarus và Kazakhstan) do Nga đứng đầu.

Ông Azarov tỏ ý thất vọng trước việc Nga từ chối giảm giá khí đốt bán cho Ukraine, đồng thời tuyên bố Kiev có thể phải giảm hơn nữa khối lượng nhập khẩu khí đốt.

Ngày 18/9, Chính phủ Ukraine thông qua dự thảo Hiệp định về liên kết giữa nước này với EU để hai bên có thể ký văn bản này tại hội nghị thượng đỉnh các nước "Đối tác phương Đông" ở thủ đô Vilnius của Litva vào cuối tháng 11/2013. Động thái của Kiev đã khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/9 cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp bảo hộ nền công nghiệp trong nước và gây sức ép đối với việc Ukraine gia nhập Liên minh Hải quan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục