Nga cảnh báo về động thái luân chuyển quân của Ukraine

Nga cảnh báo về động thái luân chuyển quân của Ukraine tại miền Đông

Theo Reuters, ngày 16/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Nga lo ngại việc Kiev luân chuyển các lực lượng tiền tuyến ở miền Đông Ukraine có thể làm xói mòn các nỗ lực hòa bình.
Nga cảnh báo về động thái luân chuyển quân của Ukraine tại miền Đông ảnh 1 Binh sỹ quân đội Ukraine tại khu vực chiến sự ở ngoại ô thành phố Debaltseve, vùng Donetsk, miền đông Ukraine ngày 24/12/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 16/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Nga lo ngại việc Kiev luân chuyển các lực lượng tiền tuyến ở miền Đông Ukraine có thể làm xói mòn các nỗ lực hòa bình.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Lavrov nói: “Bất kỳ động thái nào liên quan tới sự chuẩn bị về quân sự đều không giúp ích cho tiến trình (hòa bình). Chúng tôi hy vọng tất cả những diễn biến này sẽ không dẫn tới sự đối đầu quân sự mới."

Hôm 15/1, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua việc thay thế các lực lượng tiền tuyến của nước này ở miền Đông và nối lại một phần chế độ tòng quân bắt buộc, sau khi một quan chức an ninh nói rằng các lực lượng Nga đang hậu thuẫn phiến quân ly khai đã đẩy mạnh hoạt động quân sự ở miền Đông Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục