Nga cảnh báo việc Mỹ rút khỏi Afghanistan sẽ làm tình hình xấu đi

Bộ Ngoại giao Nga ngày 24/1 đã cảnh báo bất kỳ quyết định nào của Mỹ nhằm rút lực lượng quân sự của nước này khỏi Afghanistan sẽ làm tình hình ở quốc gia này ngày càng tồi tệ.
Nga cảnh báo việc Mỹ rút khỏi Afghanistan sẽ làm tình hình xấu đi ảnh 1Binh sỹ Mỹ điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan ngày 11/10/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Interfax, Bộ Ngoại giao Nga ngày 24/1 đã cảnh báo bất kỳ quyết định nào của Mỹ nhằm rút lực lượng quân sự của nước này khỏi Afghanistan sẽ làm tình hình ở quốc gia này ngày càng tồi tệ.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết bộ này vẫn chưa thảo luận vấn đề trên với chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, ông Zamir Kabulov, đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về vấn đề Afghanistan nói rằng theo ông được biết hiện ông Trump chưa có ý định rút quân, vì nếu làm vậy trong bối cảnh tình hình hiện nay thì sẽ dẫn tới hệ quả "rất xấu."

2 năm sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ đứng đầu rút quân khỏi Afghanistan và chỉ duy trì quân số đủ để tham gia huấn luyện lực lượng an ninh nước sở tại, quốc gia này vẫn đang phải vật lộn với tình trạng tham nhũng và bất ổn, trong khi quân đội liên tục là mục tiêu tấn công của phiến quân Taliban.

Theo số liệu thống kê, trong năm 2015, hơn 5.000 cảnh sát Afghanistan thiệt mạng trong các vụ tấn công và con số này trong năm 2016 còn cao hơn rất nhiều.

Ngoài ra, năng lực yếu kém của quân đội Afghanistan cũng là nguyên nhân khiến an ninh không được đảm bảo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục