Nga cáo buộc Mỹ cố gắng cản trở việc tiêu diệt khủng bố ở Syria

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Mỹ đang cố gắng cản trở việc tiêu diệt hoàn toàn khủng bổ ở Syria bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với hoạt động vận chuyển dầu cho các quân nhân Nga.
Trong ảnh: Máy bay quân sự của Nga tại căn cứ không quân Hmeimim ở tỉnh Latakia, Syria ngày 26/9/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trong ảnh: Máy bay quân sự của Nga tại căn cứ không quân Hmeimim ở tỉnh Latakia, Syria ngày 26/9/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

TASS đưa tin, ngày 27/9, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng Mỹ đang cố gắng cản trở việc tiêu diệt hoàn toàn khủng bố ở Syria bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với hoạt động vận chuyển dầu cho các quân nhân Nga ở quốc gia Trung Đông này.

Bình luận về các lệnh trừng phạt mới của Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Những chiếc mặt nạ cuối cùng đã bị gỡ xuống khi chúng tôi nói về những kế hoạch trực tiếp nhằm ngăn chặn việc loại bỏ hoàn toàn những phần tử khủng bố trên lãnh thổ Syria."

[Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ tăng cường hợp tác trong vấn đề Syria[

Theo Bộ trên, cuộc chiến chống khủng bố ở Syria sẽ tiếp tục bất chấp sự thật là Mỹ phớt lờ những kẻ cực đoan và cho phép những phần tử này chiếm giữ bất hợp pháp các khu vực của nước này, do vậy "ngăn cản cuộc xung đột Syria kết thúc."

Mỹ đã liệt vào danh sách đen 5 chiếc tàu và công ty cùng 3 cá nhân vì đã chuyển dầu cho quân đội Nga ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục