Nga: Mỹ đưa "lính đánh thuê" sang Ukraine

Nga cáo buộc Mỹ đưa "lính đánh thuê" sang Ukraine

Chính phủ Nga ngày 9/4 tuyên bố có 150 "lính đánh thuê" Mỹ từ một công ty tư nhân về quốc phòng đã cải trang thành quân đội Ukraine.
Nga cáo buộc Mỹ đưa "lính đánh thuê" sang Ukraine ảnh 1Binh sĩ Ukraine gác tại vùng Kharkiv, cách biên giới Nga khoảng 4km ngày 5/4. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Theo ABC News, Chính phủ Nga ngày 9/4 tuyên bố có 150 "lính đánh thuê" Mỹ từ một công ty tư nhân về quốc phòng đã cải trang thành quân đội Ukraine, tuy nhiên các quan chức hàng đầu của Mỹ cùng công ty trên đã phủ nhận cáo buộc này.

Bộ Ngoại giao Nga trong một tuyên bố ngày 9/4 đã cáo buộc rằng lực lượng quân sự Ukraine đã làm việc với "lực lượng dân quân vũ trang bất hợp pháp" và những lực lượng khác.

Bộ này cho biết đang "đặc biệt lo ngại" về sự tham gia của 150 "lính đánh thuê" của Mỹ từ công ty tư nhân Greystone, một chi nhánh trước đó của Blackwater.

Trả lời cuộc gọi của ABC News, một phụ nữ tại Greystone đã phủ nhận rằng công ty này có liên quan, cô nói: "Chúng tôi không triển khai bất cứ ai tới Ukraine." Sau đó, công ty này cho những hãng tin khác biết họ không bình luận gì về những cáo buộc của Nga.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho các phóng viên biết cáo buộc trên "dường như không có thật đối với chúng tôi."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục