Nga cáo buộc Mỹ gây khó khăn về thị thực cho các phi công Nga

Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov bày tỏ quan ngại về việc Mỹ cố tình tạo khó khăn trong việc cấp thị thực nhập cảnh đối với các phi công Nga.
Nga cáo buộc Mỹ gây khó khăn về thị thực cho các phi công Nga ảnh 1Máy bay Aeroflot cất cánh từ sân bay quốc tế Sheremetyevo, Moskva ngày 14/6/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov bày tỏ quan ngại về việc Mỹ cố tình tạo khó khăn trong việc cấp thị thực nhập cảnh đối với các phi công Nga.

Ông Peskov nhấn mạnh: "Chẳng có lý do khách quan nào gây khó khăn cho hoạt động cấp thị thực của Mỹ vì những nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga bị trục xuất không thuộc khu vực lãnh sự thực hiện thủ tục cấp thị thực. Chúng tôi bày tỏ quan ngại về việc này." 

[Nga và Ai Cập nối lại chuyến bay thẳng sau hơn 2 năm gián đoạn]

Trước đó ngày 19/4, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố giao thông hàng không giữa Nga và Mỹ có thể gián đoạn do khó khăn trong việc nhận thị thực nhập cảnh Mỹ đối với các phi công của hãng hàng không Aeroflot của Nga.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh nghĩa vụ cấp trước thị thực nhập cảnh cho phi hành đoàn được ghi trong Thỏa thuận giao thông hàng không Nga-Mỹ ký năm 1994.

Hãng Aeroflot cũng xác nhận có vấn đề trong việc nhận thị thực nhập cảnh Mỹ của phi hành đoàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục