Nga cáo buộc Mỹ không kích tại Syria là vi phạm luật quốc tế

Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 7/6 đã cáo buộc Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế khi tiến hành không kích hôm 6/6 tại Syria chống lại các chiến binh được Iran hậu thuẫn.
Nga cáo buộc Mỹ không kích tại Syria là vi phạm luật quốc tế ảnh 1 Người dân sơ tán từ Raqa tại một ngôi làng ở miền bắc Syria ngày 3/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, hãng thông tấn Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 7/6 cáo buộc Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế khi tiến hành không kích hôm 6/6 tại Syria chống lại các chiến binh được Iran hậu thuẫn ủng hộ chính quyền Damascus.

Một nguồn tin quân đội Syria cho rằng cuộc tấn công của Mỹ đã gây tổn thất về nhân mạng và tài sản, đồng thời thể hiện liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu "ủng hộ khủng bố."

[Liên quân do Mỹ dẫn đầu tấn công lực lượng ủng hộ chính phủ Syria]

Theo nguồn tin này, Bộ chỉ huy quân đội Syria đã cảnh cáo trước nguy cơ tình hình leo thang.

Quân đội Mỹ đã nhiều lần cảnh báo các nhóm chiến binh tránh xa cái gọi là khu vực "giảm căng thẳng" gần nơi đồn trú của các lực lượng đặc nhiệm Mỹ và các tay súng được Mỹ hậu thuẫn quanh thị trấn miền Nam At Tanf./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục