Nga cáo buộc Mỹ thiết lập bất hợp pháp lực lượng tại Ba Lan

Nga cáo buộc Mỹ thiết lập bất hợp pháp lực lượng tại Ba Lan và khu vực Baltic khi triển khai cả một sư đoàn, động thái vi phạm hiệp ước chính trong quan hệ Nga-NATO.
Nga cáo buộc Mỹ thiết lập bất hợp pháp lực lượng tại Ba Lan ảnh 1Binh sỹ Mỹ trong một đợt triển khai tại Olszyna, Ba Lan ngày 12/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga ngày 12/10 cáo buộc Mỹ thiết lập bất hợp pháp lực lượng tại Ba Lan và khu vực Baltic khi triển khai cả một sư đoàn, động thái vi phạm hiệp ước chính trong quan hệ Nga-Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, cho biết việc vi phạm xảy ra sau khi Nga đang tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn Zapad-2017 với Belarus hồi tháng Chín. Khi đó, các binh sỹ từ lữ đoàn cơ giới số 3 của Mỹ theo kế hoạch luân chuyển rời khu vực và để lại trang thiết bị cho lữ đoàn cơ giới số 2.

[Bất chấp phản đối từ Nga, NATO triển khai quân tới Romania]

Tuy nhiên lữ đoàn cơ giới số 2 đã âm thầm triển khai tới Ba Lan cùng với các xe cơ giới của mình trong khi xe tăng và xe và xe bọc thép từ lữ đoàn số 3 được để lại và có thể được trang bị trong vòng 2 giờ cho các binh sĩ từ căn cứ Ramstein của Mỹ ở Đức.

Ông Konashenkov nhấn mạnh như vậy bất chấp tuyên bố của NATO và Mỹ về số lượng không đáng kể binh sỹ tập trung dọc biên giới Nga, một sư đoàn cơ giới đã được triển khai sát biên giới Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục