Nga cáo buộc Mỹ trì hoãn đàm phán giải trừ vũ khí

Ngày 17/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc Mỹ đang trì hoãn các cuộc đàm phán về một hiệp ước giải trừ hạt nhân mới.
Ngày 17/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc Mỹ đang trì hoãn các cuộc đàm phán về một hiệp ước giải trừ hạt nhân mới.

Ông Lavrov cũng đồng thời khẳng định hiệp ước mới này sẽ không thể được ký tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu tại Copenhaghen, Đan Mạch trong tuần này cũng như trong năm 2009.

Ông Lavrov cho rằng tại các cuộc đàm phán vài ngày qua về một hiệp ước mới nhằm thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược giai đoạn I (START-I) vừa hết hạn ngày 5/12 vừa qua, các đại diện Mỹ đã không nỗ lực để đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Mặc dù các cuộc thảo luận đã được nối lại tại Geveva, Thụy Sĩ, nhưng thỏa thuận này vẫn chưa thể đạt được tại thời điểm Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev gặp nhau ở Copenhaghen.

Theo ông Lavrov, việc ký kết văn kiện này không thể diễn ra ở Copenhaghen do còn một khối công việc lớn phải làm. Trước đó, quan chức hai bên đều bày tỏ hy vọng rằng hiệp ước mới sẽ được ký trước cuối năm 2009./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục