Nga cáo buộc nhà nước Senegal là "cướp biển"

Nga cáo buộc Senegal có hành vi “cướp biển” sau khi hải quân quốc gia Tây Phi này bắt giữ chiếc tàu cá Oleg Naydenov hôm 4/1.
Nga cáo buộc nhà nước Senegal là "cướp biển" ảnh 1Hải quân Senegal kiểm tra một tàu cá trong vùng đặc quyền kinh tế. (Ảnh: wikimedia.org)

Ngày 9/1, Nga đã cáo buộc Senegal thực hiện hành vi “cướp biển” sau khi hải quân quốc gia Tây Phi này bắt giữ 62 công dân Nga hôm 4/1 trên một tàu cá do bị tình nghi đánh bắt cá trái phép.

Cơ quan ngư nghiệp liên bang Nga cho rằng tàu cá Oleg Naydenov trên thực tế bị bắt ở trong vùng biển của Guinea Bissau, nước láng giềng phía Nam của Senegal. Phát biểu với đài truyền hình Rossiya 24, quan chức Alexander Savelyev thuộc cơ quan trên nói: “Có thể nói là chúng ta đang đề cập đến hành vi cướp biển ở cấp nhà nước.”

Ông này nhấn mạnh, tàu Naydenov đang chịu thiệt hại 30.000 USD/ngày và cam kết sẽ đưa vấn đề này ra Tòa án Quốc tế về Luật biển. Ông Savelyev còn cáo buộc nhà chức trách Senegal đã hành động dưới sức ép của các nhà hoạt động Greenpeace, những người đang hối thúc Dakar có lập trường cứng rắn đối với thủy thủ đoàn của Nga.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại biện lâm thời Senegal đến để trao công hàm phản đối chính thức nhằm thể hiện sự nghiêm túc của Moskva trong cách nhìn nhận vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục