Nga cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Kazakhstan

Kết thúc cuộc hội đàm ngày 8/12, Nga và Kazakhstan đã đạt được thỏa thuận về việc Nga cung cấp tên lửa S-300 cho Kazakhstan.
Kết thúc cuộc hội đàm ngày 8/12 tại Mátxcơva, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Anatoly Serdiukov, và Bộ trưởng Quốc phòng Kazakhstan, ông Adilbek Dzhaksybekov, đã đạt được thỏa thuận về việc Nga cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Kazakhstan.

Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Nga, bà Irina Kovalchuk, cho biết hiện hai bên đang chuẩn bị ký hợp đồng về việc Nga cung cấp tên lửa S-300 cho Kazakhstan nhằm tăng cường tiềm lực phòng không của nước Cộng hòa Trung Á này, một đồng minh của Mátxcơva trong khuôn khổ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (ODKB).

Ngoài ra, hai bộ trưởng cũng nhất trí vào mùa Xuân 2011, các phi công của Kazakhstan có thể thực hiện các chuyến bay thử trên máy bay huấn luyện chiến đấu mới của Nga Yak-130.

Bà Kovalchuk khẳng định hai bên đã ký hiệp định hợp tác quốc phòng và quân sự-kỹ thuật năm 2011, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực huấn luyện và đào tạo quốc phòng.

Hiện có gần 1.000 quân nhân Kazakhstan đang theo học tại các trường đại học và học viện quân sự của Nga.

Hai nước dự kiến sẽ thành lập xí nghiệp liên doanh nhằm áp dụng hệ thống quản lý tự động trong các lực lượng vũ trang nước Trung Á này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục