Nga cấp phép xây đoạn đường ống dẫn khí 123km

Đường ống dẫn khí đốt này thuộc dự án Dòng chảy phương Bắc, tuyến đường ống hoàn toàn mới để xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu
Công ty điều hành dự án Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) ra thông báo cho biết Cơ quan Liên bang giám sát sử dụng tài nguyên của Nga ngày 18/12 đã cấp giấy phép xây dựng đoạn đường ống dẫn khí đốt dài 123 km thuộc dự án nói trên chạy qua hải phận của Nga.

Thông báo cho biết trong quá trình thực hiện dự án, Nga cần tuân thủ tất cả các điều khoản của công ước quốc tế về đánh giá tác động lên môi trường tại khu vực xuyên biên giới, theo đó từ năm 2006 đến 2009, Nga đã tham gia các cuộc tham vấn quốc tế về dự án cùng với tất cả các nước khu vực Baltic.

Giấy phép cấp cho dự án của các nước mà đường ống thuộc dự án Dòng chảy phương Bắc chạy qua được coi là bước quan trọng để khởi công xây dựng đường ống vào mùa xuân năm 2010.

Để xây dựng đường ống này cần được sự cho phép của 5 quốc gia. Đan Mạch là nước đầu tiên cấp phép cho dự án ngày 20/10/2009, Phần Lan và Thụy Điển là hai nước tiếp theo cấp phép cho dự án. Nga là quốc gia thứ tư "bật đèn xanh" cho việc xây dựng đoạn đường ống chạy qua hải phận nước này. Như vậy, dự án chỉ còn chờ sự cho phép của Đức, dự kiến được đưa ra trước cuối năm 2009, để khởi công.

Dòng chảy phương Bắc là tuyến đường ống hoàn toàn mới để xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu (trước hết là các thị trường Đức, Anh, Hà Lan, Pháp và Đan Mạch).

Đường ống này dài 1.220 km, có công suất 55 tỷ m3/năm, chạy ngầm dưới đáy biển Baltic từ Nga tới Đức. Dự kiến, đoạn đường ống đầu tiên với công suất 27,5 tỷ m3/năm sẽ được đưa vào hoạt động năm 2011.

Các công ty tham gia dự án Dòng chảy phương Bắc gồm Gazprom của Nga với 51% cổ phần, Wintershall Holding và E.ON Ruhrgas của Đức - mỗi công ty 20% cổ phần và Gasunie của Hà Lan chiếm 9% cổ phần.

Hiện nay, các cuộc đàm phán đang được tiến hành để công ty GDF Suez của Pháp có thể tham gia dự án với 9% cổ phần./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục