Nga cấm Ukraine "trộm" khí

Nga cắt nguồn cung nếu Ukraine "ăn cắp" khí đốt

Thủ tướng Nga cảnh báo sẽ cắt nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cho Ukraine nếu Kiev "lấy trộm" khí đốt của Nga xuất sang châu Âu.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 11/11 đã cảnh báo nước này sẽ cắt nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cho Ukraine nếu Kiev lấy khí đốt của Nga xuất sang châu Âu từ đường ống trung chuyển qua lãnh thổ Ukraine mà không thanh toán tiền.

Trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo tại Mátxcơva, Thủ tướng Putin nhấn mạnh Kiev sẽ không nhận được bất cứ nguồn cung cấp khí đốt nào từ Nga nếu nước này không thanh toán đúng hạn tiền mua khí đốt.

Theo ông Putin, nhiều khả năng khi đó Ukraine sẽ "rút trộm" khí đốt từ tuyến đường ống dẫn chạy qua lãnh thổ nước này để xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu. Nếu điều đó xảy ra, Nga sẽ ngay lập tức cắt mọi nguồn cung khí đốt cho Ukraine, kể cả lượng khí bơm vào tuyến đường ống trung chuyển sang châu Âu.

Tuyên bố trên của Thủ tướng Putin càng khiến dư luận lo ngại khả năng sẽ lặp lại một cuộc khủng hoảng khí đốt ở châu Âu, khu vực phụ thuộc nhiều vào nguồn khí đốt của Nga, như từng xảy ra hồi đầu năm nay.

Trong nhiều tuần qua, Thủ tướng Putin đã nhiều lần cảnh báo rằng Ukraine, vốn bị ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, có thể đang gây trở ngại trong việc thanh toán tiền nhập khẩu khí đốt cho Nga.

Trước đó, ngày 2/11, ông Putin đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine vay ít nhất 1 tỉ USD trong để thanh toán các khoản nợ mua khí đốt của Nga.

Ông Putin cũng cho biết Mátxcơva đã thanh toán cho Kiev khoản phí trung chuyển khí đốt mà Nga bán cho châu Âu qua lãnh thổ Ukraine đến hết quý I/2010.

Hồi đầu năm nay, hàng triệu người dân các nước EU đã phải sống trong những ngày mùa đông giá lạnh mà không có khí đốt để sưởi ấm khi cuộc tranh cãi về giá khí đốt giữa Nga với Ukraine làm gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Nga sang các nước bạn hàng ở châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục