Nga chỉ trích liên quân tấn công các mục tiêu dân sự ở Iraq

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/11 đã chỉ trích liên quân do Mỹ đứng đầu tiến hành các cuộc oanh kích nhằm vào các mục tiêu dân sự ở Iraq.
(VNews)

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/11 đã chỉ trích liên quân do Mỹ đứng đầu tiến hành các cuộc oanh kích nhằm vào các mục tiêu dân sự ở Iraq.

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nga cho biết hôm 24/10, máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ đã sử dụng bom và tên lửa tấn công vào địa phận Ten Cai, cách thành phố Mosul 14 km về phía Bắc, phá hủy nhiều nhà dân và một trường học.

Liên quân do Mỹ đứng đầu tiếp tục oanh kích các khu vực dân sinh ở Mosul và các thị trấn khác thuộc tỉnh Nineveh của Iraq. Những hình ảnh vệ tinh đã cho thấy sự tàn phá nặng nề mà liên quân này gây ra đối với các nhà dân và một thánh đường Hồi giáo. Quân đội Nga khẳng định hiện đang theo dõi sát sao tình hình chiến sự tại đây thông qua các vệ tinh.

Cùng ngày, các lực lượng Iraq cho biết đã phá vỡ hàng rào phòng thủ của IS ở phía Nam và Tây Nam Mosul, giành lại 13 ngôi làng và đang tiến dần về phía nội thành. Có thông tin cho biết IS đang dồn ép người dân ở Mosul làm “lá chắn sống” ngăn cản bước tiến của các lực lượng Iraq./.

(Vnews)