Nga chỉ trích Mỹ đang quay lại thời kỳ Chiến tranh Lạnh

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã cực lực chỉ trích vòng trừng phạt mới của Mỹ, cho rằng các biện pháp này là bất hợp pháp và không văn minh.
Nga chỉ trích Mỹ đang quay lại thời kỳ Chiến tranh Lạnh ảnh 1Người biểu tình Ukraine bị thương khi đụng độ với cảnh sát ở miền Đông đất nước hôm 28/4 (Nguồn: Reuters)

Ngày 28/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã cực lực chỉ trích vòng trừng phạt mới của Mỹ, cho rằng các biện pháp này là bất hợp pháp và không văn minh, đồng thời khẳng định rằng việc hạn chế các mặt hàng xuất khẩu công nghệ cao từ Mỹ đã đánh dấu sự trở lại của các hành vi thời Chiến tranh Lạnh.

Trong tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, Thứ trưởng Ryabkov nêu rõ: "Chúng tôi kiên quyết lên án hàng loạt biện pháp mới được công bố trong nỗ lực gây sức ép bằng trừng phạt lên Moskva. Các biện pháp trừng phạt đơn phương mang đặc quyền ngoại giao về bản chất là bất hợp pháp. Chúng không những không phù hợp với các thông lệ tương tác một cách văn minh giữa 2 nước... mà còn trái với luật pháp quốc tế".

Trước đó trong cùng ngày, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với bảy quan chức và 17 công ty của Nga có liên quan đến nhóm thân cận của Tổng thống Vladimir Putin nhằm trừng phạt về điều mà Washington coi là "hành động khiêu khích" tại Ukraine.

Trong một tuyên bố đưa ra tại Manila, nơi Tổng thống Barack Obama đang có chuyến thăm cấp nhà nước, Nhà Trắng cho hay Washington cũng đang thắt chặt các quy định cấp phép đối với một số mặt hàng xuất khẩu công nghệ cao sang Nga vì có thể được sử dụng vào mục đích quân sự.

Theo Nhà Trắng, trong số những người là mục tiêu trừng phạt của Mỹ có Phó Thủ tướng Nga Dmitry Kozak và chủ tịch công ty Rosneft Igor Sechin.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney tuyên bố Nga đã không hề làm gì để đáp ứng những điều khoản của thỏa thuận đã nhất trí tại Geneva với Ukraine, Liên minh Châu Âu và Mỹ, được soạn thảo để kiềm chế các hành động gia tăng căng thẳng ở miền Đông Ukraine.
 
Các biện pháp trừng phạt mới tiếp theo những biện pháp được công bố trước đó, nhằm vào những quan chức cấp cao khác của Nga cũng như một ngân hàng của nước này. Tuy nhiên, các biện pháp đó không nhằm cụ thể vào các khu vực của nền kinh tế Nga như năng lượng và khai mỏ.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết, cùng ngày, Liên minh Châu Âu (EU) đã nhất trí áp đặt biện pháp trừng phạt với 15 quan chức khác của Nga và Ukraine do vai trò của họ trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục