Nga chỉ trích NATO đánh đồng lập trường của Nga về Ukraine

Nga chỉ trích việc NATO tìm cách đánh đồng các bước đi của Nga về Ukraine và chủ nghĩa khủng bố quốc tế là kém cỏi và vượt quá giới hạn của lẽ phải.
Nga chỉ trích NATO đánh đồng lập trường của Nga về Ukraine ảnh 1Khói, lửa bốc lên sau vụ nổ tại khu vực ngoại ô thành phố Donetsk, miền đông Ukraine ngày 20/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo TASS, ngày 21/10, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tìm cách đánh đồng các bước đi của Nga về Ukraine và chủ nghĩa khủng bố quốc tế là kém cỏi và vượt quá giới hạn của lẽ phải.

Tuyên bố có đoạn viết: "Sự kém cỏi và nhàm chán hòng đánh đồng những hành động của Nga ở Ukraine và mối đe dọa tới an ninh toàn cầu đến từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - một tổ chức khủng bố - chẳng khác nào việc bóp méo thực tế và một lần nữa thể hiện rằng Mỹ và các đồng minh muốn áp dụng chính sách 'tiêu chuẩn kép' như thế nào."

Tuyên bố trên được đưa ra nhằm đáp trả những bình luận công khai trước đó của Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục