Nga chỉ trích thương vụ khí tài quân sự giữa Mỹ và Nhật​ Bản

Ngày 30/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã chỉ trích Mỹ vi phạm một hiệp ước vũ khí chủ chốt khi bán hệ thống phòng thủ tên lửa cho Nhật Bản.
Nga chỉ trích thương vụ khí tài quân sự giữa Mỹ và Nhật​ Bản ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 30/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã chỉ trích Mỹ vi phạm một hiệp ước vũ khí chủ chốt khi bán hệ thống phòng thủ tên lửa cho Nhật Bản.

Trong một thông báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh Mỹ đang triển khai (các hệ thống phòng thủ tên lửa) tại các căn cứ quân sự của mình tại Romania và Ba Lan, gần với biên giới phía Tây của Nga.

Đây là hành động đi ngược lại Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ký năm 1987 cấm triển khai các hệ thống như vậy trên bộ.

Tương tự như vậy, theo quan chức ngoại giao Nga, với thương vụ mua bán khí tài quân sự mới nhất giữa Mỹ và Nhật Bản này, những hệ thống đó giờ đây có thể xuất hiện tại các khu vực biên giới phía Đông của Nga và đang tạo ra tình huống mà Moskva không thể bỏ qua trong kế hoạch quân sự của mình.

[Nhật Bản tiết lộ mục đích triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ]

Trước đó, hôm 28/12 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng việc Nhật Bản triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Mỹ sẽ gây ra tác động tiêu cực tới các mối quan hệ giữa Nhật Bản và Nga.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga cho rằng những hành động như vậy đi ngược lại ưu tiên xây dựng lòng tin quân sự và chính trị giữa Nga-Nhật và điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến toàn bộ bầu không khí trong quan hệ song phương giữa hai nước, bao gồm cả việc đàm phán về hiệp ước hòa bình.

Trung tuần tháng 12 vừa qua, Nhật Bản quyết định đưa vào hoạt động hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất Aegis của Mỹ, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia trong bối cảnh Triều Tiên đang đạt những bước tiến lớn trong chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa.

Hệ thống "lá chắn" tên lửa này sẽ có tầm bao phủ toàn lãnh thổ Nhật Bản và được trang bị hệ thống đánh chặn thế hệ mới SM-3 Block 2A với tầm phủ sóng và độ chính xác cao hơn so với phiên bản SM-3 trên tàu khu trục Aegis.

Theo các quan chức Bộ Quốc phòng, mỗi hệ thống do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo này sẽ tốn ít nhất 100 tỷ yen (khoảng 888 triệu USD).

Nhật Bản hiện đã có hai lớp phòng thủ tên lửa là tàu khu trục Aegis của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản được trang bị hệ thống đánh chặn SM-3 cùng hệ thống đánh chặn mặt đất PAC-3.

Quyết định triển khai thêm hệ thống phòng thủ Aegis được cho là sẽ giảm gánh nặng cho lực lượng phòng vệ quốc gia trong nỗ lực phòng thủ tên lửa.

Quan hệ giữa Nga và Nhật vẫn luôn căng thẳng sau khi hai bên đều tuyên bố chủ quyền tại quần đảo tranh chấp ở Thái Bình Dương.

Việc tranh chấp chủ quyền tại đây đã cản trở hai nước ký hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tuy nhiên, gần đây hai bên đều thể hiện thiện chí giải quyết những bất đồng xung quanh vấn đề này.

Mới đây nhất, hai nước đã cùng tiến hành nghiên cứu đánh giá tiềm năng kinh tế tại khu vực đảo tranh chấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục