Nga chỉ trích tuyên bố của Tổng thư ký NATO Rasmussen

Nga cho rằng Tổng thư ký NATO Rasmussen bị "đui mù" sau khi ông này tuyên bố không thấy có dấu hiệu của việc Nga đang rút quân khỏi biên giới với Ukraine.
Nga chỉ trích tuyên bố của Tổng thư ký NATO Rasmussen ảnh 1Tổng thư ký NATO, Anders Fogh Rasmussen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, hãng thông tấn Itar-Tass ngày 8/5 đưa tin Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen bị "đui mù" sau khi ông này tuyên bố không thấy có dấu hiệu của việc Nga đang rút quân khỏi biên giới với Ukraine.

Bộ trên tuyên bố: "Chúng tôi thấy họ đã tự bịt mắt trước tuyên bố hôm 7/5 của Tổng thống Nga."

Tuyên bố của ông Rasmussen, được đăng tải trên trang mạng xã hội Twitter, đã thẳng thừng phủ nhận tuyên bố trước đó cùng ngày của Tổng thống Nga Vladimir Putin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục