Nga: Chính phủ Syria sẽ tham gia vòng hòa đàm mới ở Geneva

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết Chính phủ Syria sẽ cử đại diện tham gia vòng hòa đàm sắp tới tại Geneva, Thụy Sĩ.
Nga: Chính phủ Syria sẽ tham gia vòng hòa đàm mới ở Geneva ảnh 1Quang cảnh vòng đàm phán hòa bình ở Syria diễn ra ở thủ đô Astana của Kazakhstan hồi tháng 1. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 20/3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết Chính phủ Syria sẽ cử đại diện tham gia vòng hòa đàm sắp tới tại Geneva, Thụy Sĩ.

Theo Thứ trưởng Bogdanov, Nga hy vọng phe đối lập Syria cũng sẽ tham gia cuộc đàm phán tại Geneva nhằm giải quyết cuộc nội chiến đã kéo dài gần 6 năm qua. Ông cho biết thêm Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria - Staffan de Mistura sẽ thăm Nga trước thềm cuộc hòa đàm ở Thụy Sĩ.

Ông Mistura đang nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận chính trị giữa các bên xung đột ở Syria nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng đã cướp đi sinh mạng của hơn 310.000 người và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, một trong những nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ tại châu Âu hiện nay. Mới đây, ông cho biết vòng đàm phán thứ 5 diễn ra vào ngày 23/3 tới, sẽ tập trung vào tiến trình quản trị, hiến pháp, bầu cử, chống khủng bố cũng như có thể thảo luận về quá trình tái thiết.

Dự kiến, Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc cũng sẽ đăng cai một hội thảo tại Brussels (Bỉ) vào ngày 5/4 về tái thiết Syria, song sự hỗ trợ này sẽ chỉ được thực hiện một khi quá trình chuyển tiếp chính trị diễn ra ở Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục