Nga chính thức xác nhận trao đổi điệp viên với Mỹ

Bốn người bị kết tội gián điệp ở Nga được giao cho Mỹ, trong khi 10 công dân Nga bị buộc tội hoạt động gián điệp ở Mỹ trở về Nga.
Ngày 9/7, Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo xác nhận Mátxcơva và Washington đã tiến hành trao đổi điệp viên.

Theo thông báo trên, Cơ quan phản gián Nga (SVR) và Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã tiến hành trao đổi điệp viên, theo đó bốn đối tượng bị kết tội gián điệp tại Nga được giao lại cho phía Mỹ, đồng thời với việc 10 công dân Nga bị buộc tội hoạt động gián điệp tại Mỹ trở về Nga.

Trước đó, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thông báo Tổng thống đã ký lệnh tha bốn đối tượng bị kết tội hoạt động gián điệp cho phương Tây tại Nga.

Trong khi đó, phía Mỹ trục xuất 10 người Nga bị kết tội làm gián điệp cho Mátxcơva. Đây được xem là vụ trao đổi điệp viên lớn nhất giữa hai nước kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh việc trao đổi điệp viên được thực hiện theo luật pháp quốc gia của hai nước, vì lý do nhân đạo, trên nguyên tắc xây dựng quan hệ đối tác, và trong bối cảnh Nga và Mỹ đang thúc đẩy các mối quan hệ song phương năng động hơn theo tinh thần các thỏa thuận cơ bản cấp cao đã được hai bên ký kết.

Thông báo cũng khẳng định bất kỳ âm mưu nào nhằm làm chệch hướng nỗ lực của hai bên ra khỏi tiến trình này sẽ thất bại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục