Nga cho tiêu hủy 80% kho vũ khí hóa học của mình

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga Kalamanov cho biết đến cuối năm 2013, Nga sẽ tiêu hủy 80% kho vũ khí hóa học.
Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga Georgy Kalamanov cho biết đến cuối năm 2013, Nga sẽ tiêu hủy 80% kho vũ khí hóa học của mình.

Ông Kalamanov đưa ra thông báo trên trong chuyến thăm làm việc tại thành phố Nizhny Novgorod ngày 18/5.

Theo ông Kalamanov, việc thực hiện chương trình mục tiêu liên bang về tiêu hủy kho vũ khí hóa học trên lãnh thổ Nga đã diễn ra theo đúng kế hoạch; Nga tuân thủ các thông số trong chương trình "Đối tác toàn cầu" đã được công bố tại Hội nghị sơ kết lần thứ ba của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW ) diễn ra ở The Haque (Hà Lan) hồi tháng 4 vừa qua.

Ông Kalamanov cũng xác nhận cơ sở tiêu hủy vũ khí hóa học thứ bảy của Nga, được xây dựng tại Kizner thuộc Cộng hòa Udmurt, đang trong giai đoạn hoàn tất và đến tháng 12 năm nay, cơ sở này sẽ đi vào hoạt động.

Nga đang trong giai đoạn 4 thực hiện việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học. Giai đoạn một hoàn tất ngày 29/4/2004 ở làng Gorny thuộc tỉnh Saratov, với 400 tấn vũ khí hóa học được tiêu hủy. Giai đoạn 2 tiêu hủy 8.000 tấn hoàn tất vào tháng 4/2007. Giai đoạn 3 tiêu hủy được 18.000 tấn hay 45% toàn bộ chương trình tái chế quốc gia, hoàn thành sớm hơn một tháng trước ngày 25/11/2009. Hiện Nga đang thực hiện giai đoạn 4 của chương trình.

Tính đến cuối năm ngoái, Nga đã tiêu hủy 28.000 tấn trong tổng số 40.000 tấn vũ khí hóa học, chiếm tỷ lệ 70%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục