Nga cho Ukraine thêm 7 ngày để thanh toán nợ khí đốt

Tập đoàn khí đốt khổng lồ của Nga Gazprom đã quyết định cho Ukraine thêm 1 tuần nữa trước khi yêu cầu thanh toán trước tiền khí đốt.
Nga cho Ukraine thêm 7 ngày để thanh toán nợ khí đốt ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo AP, ngày 11/6, Tập đoàn khí đốt khổng lồ của Nga Gazprom đã quyết định cho Ukraine thêm 1 tuần nữa trước khi yêu cầu thanh toán trước tiền khí đốt, song không kèm theo đe dọa cắt nguồn cung mặt hàng này.

Trả lời các hãng thông tấn Nga sau cuộc đàm phán do Bỉ làm trung gian với Ukraine vào sáng 11/6, Giám đốc điều hành Gazprom Alexei Miller tuyên bố thời hạn chót sẽ được lùi lại tới ngày 16/6.

Nga và Ukraine đang đàm phán về các biện pháp để Kiev trả các khoản nợ khí đốt còn tồn đọng, trong đó vấn đề gây tranh cãi là số tiền phải thanh toán.

Trước đó, cuộc đàm phán kéo dài 8 giờ đồng hồ giữa Moskva và Kiev, kết thúc vào khoảng 1 giờ GMT ngày 10/6, đã không thể khắc phục những bất đồng về giá bán khí đốt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục