Nga chủ trương liên kết tại không gian SNG, ODKB

Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố, việc NATO mở rộng sang phía Đông đã làm thay đổi tương quan lực lượng, có lợi cho khối này.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdiukov ngày 18/4 tuyên bố việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng sang phía Đông đã làm thay đổi tương quan lực lượng trong không gian hậu Xô-Viết có lợi cho khối quân sự-chính trị này.

Tuyên bố trên được ông Serdiukov đưa ra tại phiên họp ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga và Belarus, tiến hành chiều cùng ngày tại thủ đô Minsk. Nhà lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh việc NATO phát triển cơ sở hạ tầng quân sự trên lãnh thổ các nước thành viên mới đã góp phần để khối này tăng đáng kể khả năng sử dụng vũ khí hiện đại.

Tuy nhiên, cần phải nhận thức rõ an ninh ở châu Âu và trên thế giới là ngang nhau và không thể tách rời đối với mọi quốc gia. Những mưu toan nhờ vào các nước khác để củng cố an ninh của riêng mình đang phá vỡ cơ sở hợp tác và không thể chấp nhận mọi hành động áp đặt cho các nước có chủ quyền giải pháp đối với các vấn đề tồn tại.

Các sự kiện gần đây trên thế giới và trong không gian Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đòi hỏi Nga và Belarus phải phối hợp hành động chặt chẽ hơn về chính trị-quân sự và quốc phòng.

Liên bang Nga coi việc giúp đỡ các đồng minh và đối tác của mình là hành động đáp ứng các lợi ích dân tộc ưu tiên của Nga. Vì vậy, Nga chủ trương phát triển quá trình liên kết trong không gian SNG và trước sau như một tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (ODKB), cơ chế khu vực có khả năng chống trả mọi nguy cơ chung.

Bộ trưởng Serdiukov cho biết tại phiên họp lần này, ban lãnh đạo Quốc phòng Nga và Belarus dự định thảo luận các vấn đề hợp tác song phương, bảo đảm hoạt động phối hợp của các tập đoàn quân và phương diện quân thuộc quân đội hai nước, đề ra những nhiệm vụ cấp bách nhằm tăng cường và hoàn thiện tiềm lực quân sự hai nước với mục đích đáp trả thích đáng những thách thức và nguy cơ xuất hiện tại hướng Tây chiến lược chung của hai bên.

Trước đó, phát biểu tại cuộc gặp riêng với Bộ trưởng Serdiukov, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, Trung tướng Yuri Zhadobin khẳng định Belarus và Nga đang phát triển hiệu quả quan hệ liên minh và đối tác chiến lược giữa hai nước và hai quân đội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục