Nga chủ trương mở rộng sự hiện diện về hải quân

Ông Medvedev khẳng định Nga chủ trương mở rộng sự hiện diện về hải quân và sẽ thực hiện chủ trương này một cách thường xuyên.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khẳng định Nga chủ trương mở rộng sự hiện diện về hải quân và sẽ thực hiện chủ trương này một cách thường xuyên.

Ngày 16/11, trong khi thăm tuần dương hạm mang tên lửa Varyag thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga đang ở thăm Singapore, Tổng thống Medvedev nêu rõ để có mặt trên các đại dương thế giới, binh chủng Hải quân Nga phải được xây dựng chu đáo, trang bị hiện đại và có khả năng chiến đấu cao.

Tổng thống Medvedev nêu rõ cuộc khủng hoảng hiện nay đã ảnh hưởng đến kế hoạch mua sắm vũ khí của quân đội Nga, nhưng ảnh hưởng này không nhiều. Tuy việc trang bị vũ khí cho quân đội chưa đạt mức lý tưởng, song so với những năm 90 của thế kỷ trước thì rất khả quan.

Theo kế hoạch, trong thời kỳ những năm 2011-2020, Nga sẽ trang bị mới cho các lực lượng vũ trang tới 30-90% vũ khí và trang thiết bị.

Tổng thống Medvedev cam kết trong năm 2010, mọi sĩ quan Nga đều sẽ được cấp nhà. Ông cho biết riêng trong năm 2009, quân nhân Nga sẽ được cấp hoặc được mua tổng cộng 45.000 căn hộ.

Đề cập đến chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trong cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại (1941-1945), Tổng thống Medvedev cho rằng mọi âm mưu viết lại lịch sử của Chiến tranh thế giới thứ hai và xuyên tạc thắng lợi của Hồng quân Liên Xô trong cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại đều không thể chấp nhận được và gây ra nguy cơ thực tế cho chủ quyền và lãnh thổ quốc gia của Liên bang Nga.

Tổng thống Medvedev nhấn mạnh Nga sẽ không cho phép thực hiện những âm mưu như vậy để bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục