Nga chưa hy vọng có bước đột phá trong mối quan hệ với Mỹ

Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho rằng bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump về lợi ích xây dựng quan hệ với Nga, còn lâu mới có đột phá trong quan hệ giữa 2 nước.
Nga chưa hy vọng có bước đột phá trong mối quan hệ với Mỹ ảnh 1Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov. (Nguồn: Sputnik)

Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, ngày 22/3 cho rằng bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về lợi ích xây dựng quan hệ với Nga, còn lâu mới có đột phá trong quan hệ giữa hai nước.

Phát biểu với báo giới, ông Peskov nêu rõ: “Hãy khoan nói về bất kỳ đột phá nào; trước tiên chúng ta nên đề cập tới việc tiến hành được một cuộc đối thoại. Chúng ta còn cả một chặng đường dài phía trước trước khi đạt được bất kỳ đột phá nào."

Ông Peskov cho biết trong cuộc điện đàm mới đây, hai nhà lãnh đạo thỏa thuận giao cho Ngoại trưởng hai nước thu xếp các cuộc tiếp xúc để thảo luận thời gian và địa điểm tổ chức cuộc gặp cấp cao giữa hai nước.

[Tổng thống Mỹ Trump nói có thể sớm gặp Tổng thống Nga Putin]

Hôm 20/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện chúc mừng ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Nga.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã bày tỏ hy vọng trong một tương lai không xa sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin để thảo luận về các vấn đề song phương, cũng như cuộc chạy đua vũ trang, tình hình Ukraine, Syria và Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục