Nga chưa muốn thảo luận về việc trừng phạt Iran

Thủ tướng Nga Putin cho rằng còn "quá sớm" để thảo luận về việc trừng phạt Iran liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này.
Trong một tuyên bố ngày 14/10, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho rằng còn "quá sớm" để thảo luận về việc trừng phạt Iran liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Phát biểu với báo giới khi đang ở thăm Bắc Kinh, Thủ tướng Putin cho rằng "không cần thiết phải gây hoang mang cho người Iran, mà trước hết cần đạt được thỏa thuận".

Tuy nhiên, ông Putin cũng cảnh báo rằng "nếu đàm phán không được tổ chức hoặc kết thúc trong sự thất bại, chúng tôi có thể nói về những bước tiếp theo".

Đây là tuyên bố đầu tiên của Thủ tướng Nga liên quan đến vấn đề siết chặt cấm vận Iran kể từ sau khi Tehran thông báo về cơ sở làm giàu urani thứ hai.

Dự kiến, Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) sẽ tiến hành cuộc đàm phán tiếp theo vào cuối tháng này.

Phát biểu của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton có chuyến thăm Nga nhằm tìm cách áp đặt biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nếu Tehran không tuân thủ các cam kết của mình.

Trả lời phỏng vấn truyền hình ABC ngày 14/10, bà Clinton nói: "Tôi tin rằng nếu trừng phạt là cần thiết, chúng tôi sẽ có được sự ủng hộ của Nga". Tuy nhiên, sau các cuộc hội đàm tại Nga, bà Clinton không nhận được cam kết công khai nào từ phía Mátxcơva về việc này.

Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ phục vụ mục đích hòa bình, trong khi Mỹ, Liên minh châu Âu và Israel lo ngại rằng nước này đang tìm cách chế tạo bom nguyên tử.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Pháp Nicolas Sarkozy đã có cuộc điện đàm, trao đổi về chương trình hạt nhân của Iran và về vấn đề biến đổi khí hậu.

Hai Tổng thống đã trao đổi ý kiến về sự cần thiết phải tiếp tục một phương pháp tiếp cận quốc tế và thống nhất để xử lý chương trình hạt nhân của Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục