Nga chưa rút các chuyên gia quân sự ra khỏi Syria

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga bác bỏ tin Nga đang có kế hoạch rút các chuyên gia quân sự nước này ở Syria.
Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Mátxcơva chiều 28/8, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Đại tướng Nikolai Makarov đã bác bỏ thông tin của phương Tây cho rằng, Nga đang có kế hoạch chấm dứt sự hiện diện của các chuyên gia quân sự nước này ở Syria.

Theo ông Makarov, các chuyên gia và cố vấn quân sự Nga chưa rời khỏi Syria, mà vẫn tiếp tục làm việc tại quốc gia Trung Đông này theo đúng kế hoạch và thời hạn mà Mátxcơva và Damascus đã thỏa thuận trước đó. Những thông tin cho rằng, các chuyên gia và cố vấn Nga đang rời bỏ Syria là hoàn toàn trái với thực tế.

Quân đội Nga hiện cung cấp vũ khí và đạn dược cho Chính phủ Syria theo các thỏa thuận mà hai bên đã ký kết trước khi nổ ra cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài suốt 18 tháng qua tại quốc gia Trung Đông này.

Trong diễn biến khác cùng ngày, các máy bay trực thăng của quân đội Syria đã tiến hành rải hàng nghìn tờ truyền đơn trên khắp thủ đô Damascus và các vùng ngoại ô, kêu gọi lực lượng chống đối hạ vũ khí hoặc phải đối mặt với cái chết không thể tránh khỏi.

Cuộc "chiến tranh tâm lý" này được tiến hành trong bối cảnh Chính phủ Syria đang mở rộng chiến dịch quân sự nhằm tái chiếm nhiều khu vực quanh Damascus và các vùng ngoại ô từ tay quân nổi dậy đang tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.

Cũng trong ngày 28/8, một vụ đánh bom xe đã xảy ra tại ngoại ô thủ đô Damascus của Syria, nhằm vào một đám tang hai nạn nhân đã thiệt mạng trong các vụ nổ trước đó một ngày.

Theo kênh truyền trình quốc gia Syria, vụ việc xảy ra tại khu vực ngoại ô Jaramana, phía Đông Nam thủ đô Damascus, làm ít nhất 12 người thiệt mạng và 48 người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng.

["Mỹ là nhân tố chính châm ngòi bạo lực tại Syria"]


Ngày 27/8 vừa qua tiếp tục là một ngày đẫm máu tại quốc gia Trung Đông này với số người thiệt mạng trong các vụ bạo lực lên tới 190 người, trong đó có 116 dân thường, 34 binh sỹ chính phủ và 40 tay súng lực lượng chống đối.

Kể từ khi khủng hoảng bùng phát ở quốc gia Trung Đông này hồi tháng Ba năm ngoái, số người thiệt mạng được cho là đã lên tới 25.000 người và Liên hợp quốc ước tính ít nhất 200.000 người Syria đã phải chạy sang các nước láng giềng lánh nạn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục