Nga sắp hoàn thành tòa tháp cao nhất châu Âu

Nga chuẩn bị hoàn thành tòa tháp cao nhất châu Âu

Tòa tháp Mercury City sau khi chính thức hoàn thành sẽ trở thành tòa nhà cao nhất châu Âu với chiều cao lên tới 338,82 mét.
Với chiều cao lên tới 338,82 mét tọa lạc tại Trung tâm Kinh doanh quốc tế Moscow City của thủ đô Mátxcơva, khi khánh thành tòa tháp Mercury City sẽ trở thành tòa nhà cao nhất châu Âu.

Hiện tòa tháp Mercury City đã hoàn thành phần xây thô và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với tổng chi phí xây dựng hơn 1 tỷ USD.

Dự kiến tòa tháp sẽ khánh thành trong tháng 12 tới và đi vào hoạt động từ quý 1/2013, đánh bại đối thủ The Shard cao 310 mét của thủ đô London (Anh), hiện đang là tòa nhà cao nhất châu Âu.

Mercury City là tác phẩm của kiến trúc sư người Nga Mikhail Posokhin và kiến trúc sư người Mỹ Phranh Frank Williams, người đã qua đời năm 2010.

Tòa tháp Mercury City gồm 80 tầng với tổng diện tích sử dụng lên tới 173.960 m2, trong đó 5 tầng ngầm có diện tích 30.779 m2. Các văn phòng hạng A được bố trí từ tầng 4 đến tầng 40 và các căn hộ hạng sang được bố trí từ tầng 42 đến tầng 75 của tòa tháp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục