Nga chuyển 25 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới Syria

Một máy bay vận tải chở hàng cứu trợ của Nga đã hạ cánh xuống thủ đô Damascus của Syria trưa ngày 6/10, mang theo 25 tấn hàng.
Hãng Interfax dẫn thông báo từ Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga cho biết một máy bay vận tải IL-76 chở hàng cứu trợ của nước này đã hạ cánh xuống thủ đô Damascus của Syria vào 11 giờ 10 theo giờ Mátxcơva (7 giờ GMT) ngày 6/10.

Chiếc máy bay trên cất cánh rời Mátxcơva vào sáng cùng ngày cùng 25 tấn hàng gồm đồ cứu trợ nhân đạo và vật tư y tế.

Tháng trước, Nga cũng chuyển 38 tấn hàng viện trợ cho Syria gồm đường, thịt-cá đóng hộp, đồ ăn cho trẻ em.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, đến nay Mátxcơva đã đóng góp 4,5 triệu USD cho Chương trình Lương thực của Liên hợp quốc, 1,5 triệu USD cho Văn phòng Liên hợp quốc về điều phối các hoạt động nhân đạo và 2,14 triệu USD cho Hội chữ thập Đỏ quốc tế để tiến hành các hoạt động nhân đạo tại Syria.

Ngoài ra, Nga cũng chuyển 80 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho Damascus trong những tháng gần đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục