Nga chuyển 30 tấn uranium đầu tiên cho Ấn Độ

Ngày 10/4, Nga đã chuyển 30 tấn uranium đầu tiên cho Ấn Độ theo thỏa thuận cung cấp nhiên liệu hạt nhân dài hạn trị giá 700 triệu USD giữa hai nước.

Ngày 10/4, Nga đã chuyển 30 tấn uranium đầu tiên cho Ấn Độ theo thỏa thuận cung cấp nhiên liệu hạt nhân dài hạn trị giá 700 triệu USD giữa hai nước.

Trong một thông báo, Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nga (Atomenergoprom) nói: “30 tấn nhiên liệu uranium đã được chuyển cho Tổ hợp nhiên liệu hạt nhân tại Hyderabad để sản xuất nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân”.

Theo hợp đồng được Tập đoàn TVEL của Nga và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Ấn Độ ký tháng 2/2009, TVEL sẽ cung cấp nhiên liệu uranium để vận hành các lò phản ứng nước nặng (PHWR) tại Ấn Độ cũng như đảm bảo việc cung cấp nhiên liệu cho các lò phản ứng nước nhẹ (VVER) của nhà máy điện hạt nhân Kudankulam tại Tamil Nadu.

Nga hiện đang hoàn thành lắp đặt hai lò phản ứng hạt nhân VVER - 1000 đầu tiên tại Kudankulam.

Theo hợp đồng ký tháng 12/2008 trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, Nga sẽ xây dựng thêm bốn lò phản ứng hạt nhân cho Ấn Độ để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục