Nga chuyển giao máy bay trực thăng Ansat cho Trung Quốc trong 2019

Nga chuyển giao máy bay trực thăng Ansat cho Trung Quốc trong năm 2019

Phó Giám đốc điều hành Tập đoàn sản xuất máy bay trực thăng Nga Chechikov cho biết Nga có thể chuyển giao lô máy bay trực thăng đa năng hạng nhẹ Ansat đầu tiên cho Trung Quốc trước cuối năm 2019.
Nga chuyển giao máy bay trực thăng Ansat cho Trung Quốc trong năm 2019 ảnh 1Máy bay trực thăng đa năng hạng nhẹ Ansat. (Nguồn: Sputnik)

Theo Sputniknews, Phó Giám đốc điều hành Tập đoàn sản xuất máy bay trực thăng Nga Igor Chechikov ngày 27/3 cho biết Nga có thể bắt đầu chuyển giao lô máy bay trực thăng đa năng hạng nhẹ Ansat đầu tiên cho Trung Quốc trước cuối năm 2019.

Phát biểu tại Triển lãm hàng không và hàng hải quốc tế Langkawi (LIMA-2019), ông Chechikov cho biết: "Việc chuyển giao lô trực thăng Ansat đầu tiên cho Trung Quốc, theo một hợp đồng đã ký, phụ thuộc vào sự phê chuẩn chứng nhận của nước này. Nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch, máy bay trực thăng đầu tiên loại này có khả năng được chuyển giao trước cuối năm nay."

[Cận cảnh trực thăng Ansat và Mi-171A2 của Nga tại sân bay Gia Lâm]

Ông Chechikov cũng nhấn mạnh công ty này đã đưa ra các loại hình dịch vụ khác nhau cho những máy được chuyển giao.

Hồi đầu năm nay, Nga đã ký hợp đồng cung cấp 20 máy bay trực thăng Ansat cho Trung Quốc.

Hai bên cũng thảo luận về việc chuyển giao sáu chiếc trực thăng đa năng hạng trung tối tân 171A2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục