Nga chuyển hướng xuất khẩu dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ và than đá

Tổng thống Putin cho biết khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện chiếm hơn 60% xuất khẩu năng lượng của Nga, trong khi lượng sản phẩm dầu khí cung cấp cho các nước thân thiện đã đạt tỷ trọng hơn 90%.

Nhà máy lọc dầu ở Tây Siberia, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN\
Nhà máy lọc dầu ở Tây Siberia, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN\

Theo báo chí địa phương ngày 26/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định trong bài phát biểu tại Tuần lễ Năng lượng Nga rằng nước này sẽ tiếp tục phát triển hợp tác với các thành viên khác trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+), cũng như các đối tác tham gia Diễn đàn Các nước Xuất khẩu Khí đốt (GECF).

Tổng thống Putin phát biểu: "Nga đang thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cung cấp tài nguyên năng lượng cho thị trường toàn cầu. Chúng tôi giữ vai trò ổn định trên thị trường này, tham gia các khuôn khổ uy tín như OPEC+ và GECF."

Tổng thống Nga cũng cho biết các công ty trong nước đã chuyển hướng xuất khẩu dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ và than đá. Ông lưu ý rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện chiếm hơn 60% xuất khẩu năng lượng của Nga, trong khi lượng sản phẩm dầu khí cung cấp cho các nước thân thiện đã đạt tỷ trọng hơn 90%.

Tổng thống Putin còn nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp khí đốt của Nga cũng đang trải qua những thay đổi.

Theo nhà lãnh đạo Nga, những thay đổi này không chỉ bao gồm việc "chuyển hướng xuất khẩu từ phương Tây sang phương Đông, mà còn tăng đáng kể nguồn cung cho thị trường nội địa”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.