Nga có kế hoạch cung cấp các tàu khu trục loại nhỏ cho Sri Lanka

Sri Lanka và Nga đang thúc đẩy đàm phán các thỏa thuận hợp tác quốc phòng bao gồm việc cung cấp các tàu khu trục loại nhỏ và thành lập trung tâm bảo dưỡng máy bay trực thăng.
Nga có kế hoạch cung cấp các tàu khu trục loại nhỏ cho Sri Lanka ảnh 1(Nguồn: sputniknews.com)

Ngày 25/3, mạng tin Colombopage đưa tin Sri Lanka và Nga đang thúc đẩy đàm phán các thỏa thuận hợp tác quốc phòng bao gồm việc cung cấp các tàu khu trục loại nhỏ và thành lập trung tâm bảo dưỡng máy bay trực thăng.

Thông tin trên đã được Phó giám đốc Dịch vụ hợp tác kỹ thuật quốc phòng Nga Mikhail Petukhov tiết lộ tại Triển lãm hàng hải và hàng không Langkawi năm 2017 (LIMA 17) tại Malaysia.

Theo đó, Nga sẽ cung cấp các tàu khu trục Gepard 3.9 và thành lập một trung tâm dịch vụ trực thăng tại Sri Lanka.

Ông Petukhov nói: "Chúng tôi đã đệ trình đề xuất thiết lập trung tâm bảo dưỡng trực thăng và cung cấp các phần cứng, phụ tùng cho Sri Lanka. Hợp đồng tàu khu trục Gepard 3.9 đang được thảo luận."

Sri Lanka hiện có 12 trực thăng vận tải quân sự Mi-8/17, 6 trực thăng tấn công Mi-24P, 36 xe chiến đấu bộ binh BMP-2 và khoảng 50 xe bọc thép BTR-80.

Tàu khu trục Gepard 3.9 có thể được sử dụng để chống máy bay, tàu chiến và tàu ngầm cũng như thực hiện các nhiệm vụ hộ tống và tuần tra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục