Nga có kế hoạch ngừng mua thiết bị điện tử và linh kiện của Mỹ

Nga có kế hoạch ngừng mua các thiết bị điện tử và linh kiện của Mỹ, vốn được sử dụng cả cho mục đích quân sự và dân sự, bất chấp các biện pháp trừng phạt của Washington.

Theo Reuters, ngày 23/8, truyền thông Nga dẫn lời nghị sỹ nước này, ông Alexei Kondratiev cho hay Nga có kế hoạch ngừng mua các thiết bị điện tử và linh kiện của Mỹ, vốn được sử dụng cả cho mục đích quân sự và dân sự, bất chấp các biện pháp trừng phạt của Washington.

Hôm 8/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố gói trừng phạt mới nhằm vào Nga. Điều này sẽ khống chế sự tiếp cận của Nga đối với những hàng hóa nhạy cảm của Mỹ nằm trong danh mục bị kiểm soát do liên quan tới an ninh quốc gia.

Ông Kondratiev, người đang đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Thượng viện Nga, nói: "Trong mọi hoàn cảnh, chúng tôi đều sẽ từ chối tất cả linh kiện của Mỹ, trong bối cảnh hồi chuông này (ý nói các biện pháp trừng phạt) đã gióng lên. Những nước thứ 3, trong đó có Trung Quốc, có những mẫu hàng hóa tương tự loại chúng tôi mua của Mỹ. Thị trường vũ khí được xây dựng trên sự trao đổi toàn cầu, vì thế trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng tôi cũng sẽ tìm thấy lối ra"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục