Nga có kế hoạch tiếp tục cấp vũ khí cầm tay cho Afghanistan

Bộ Ngoại giao Nga ngày 13/1 tuyên bố họ có kế hoạch cung cấp các vũ khí cầm tay cho Afghanistan, song sẽ hạn chế cung cấp các vũ khí khác.
Nga có kế hoạch tiếp tục cấp vũ khí cầm tay cho Afghanistan ảnh 1Lực lượng an ninh Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AP, trong bối cảnh quan ngại gia tăng về sự bất ổn ở Afghanistan đang tràn vào các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây và Nga, Bộ Ngoại giao Nga ngày 13/1 tuyên bố họ có kế hoạch cung cấp các vũ khí cầm tay cho Kabul, song sẽ hạn chế cung cấp các vũ khí khác.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Đặc phái viên của tổng thống Nga phụ trách vấn đề Afghanistan, ông Zamir Kabulov nói: "Việc chuyển giao lô vũ khí này sẽ diễn ra vào tháng 2."

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo lãnh đạo các nước Trung Á về khả năng lực lượng phiến quân từ Afghanistan xâm nhập vào các nước này, đồng thời mô tả tình hình này là "gần mức nghiêm trọng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục