Nga có năng lực đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moskva không tham vọng lao vào một cuộc chạy đua vũ trang nhưng có đủ năng lực cần thiết đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.
Nga có năng lực đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ảnh 1Hình minh họa. (Nguồn: worldpolicy.org)

Ngày 5/8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moskva không tham vọng lao vào một cuộc chạy đua vũ trang nhưng có đủ năng lực cần thiết đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Channel News Asia của Singapore, ông Lavrov nói: "Nga không muốn và sẽ không lao vào một cuộc chạy đua vũ trang. Chúng tôi có đủ các phương tiện kỹ thuật để đáp lại bằng phản ứng không quá đắt trước nỗ lực xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa, đặc biệt sau khi vấn đề chương trình hạt nhân Iran đã được giải quyết."

Trước đó, theo hãng tin Interfax, Nga dự tính sẽ khiến cho Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) toàn cầu của Mỹ trở nên vô hiệu nhờ thiết bị bay siêu thanh có tên gọi "Vật thể 4202." Bản chất của thiết bị này là đạt tốc độ cao, giúp nó có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa tiềm tàng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục