"Nga có thể cấm nhập ôtô nếu Phương Tây bổ sung trừng phạt"

Nga có thể siết chặt trừng phạt đáp trả các nước Phương Tây bằng cách cấm nhập khẩu nhiều loại hàng hóa khác, trong đó có cả ôtô, nếu Mỹ và EU bổ sung trừng phạt Moskva.
"Nga có thể cấm nhập ôtô nếu Phương Tây bổ sung trừng phạt" ảnh 1Nga có thể cấm nhập khẩu ôtô. (Nguồn: skynew)

Reuters dẫn nguồn Nhật báo Vedomosti ra ngày 18/8 cho rằng Nga có thể siết chặt trừng phạt đáp trả các nước Phương Tây bằng cách cấm nhập khẩu nhiều loại hàng hóa khác, trong đó có cả ôtô, nếu Mỹ và Liên minh châu Âu bổ sung trừng phạt Moskva.

Theo nhật báo trên, Nga có thể cấm toàn bộ hoặc từng phần đối với việc nhập khẩu ôtô. Tuy nhiên, lệnh cấm mới này sẽ không được áp đặt đối với sản phẩm được những nhà sản xuất xe nước ngoài (như Ford, Volkswagen, Renault, Toyota và Hyundai) sản xuất trong lãnh thổ Nga.

Những đề nghị về các biện pháp trừng phạt mới đã được đệ trình lên Tổng thống Nga Vladimir Putin để xem xét song vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.

Ngoài ra, báo trên còn cho biết Chính phủ Nga có thể áp đặt một số biện pháp bảo hộ đối với các ngành sản xuất máy bay, ôtô, và đóng tàu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục