Nga có thể đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ gia tăng trừng phạt Moskva

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 19/10 tuyên bố Moskva có khả năng áp dụng các biện pháp mạnh mẽ và tương xứng nếu Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nhằm vào Nga.
Nga có thể đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ gia tăng trừng phạt Moskva ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Nguồn: Sputnik)

Theo Reuters/Sputniknews.com, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 19/10 tuyên bố Moskva có khả năng áp dụng các biện pháp mạnh mẽ và tương xứng nếu Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nhằm vào Nga.

Ông Ryabkov đưa ra tuyên bố trên tại Hạ viện Nga khi thảo luận về dự luật đình chỉ thỏa thuận tiêu hủy plutoni cấp độ vũ khí với Washington.

Ngoài ra, theo ông Ryabkov, hiện có 281 thực thể và 81 quan chức Nga đang phải chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Hôm 16/10, Anh và Mỹ cho biết hai nước này đang xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Tổng thống Syria Bashar al-Assad và những người ủng hộ ông Assad vì hành động của họ trong cuộc chiến ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục