Nga có thể dùng tên lửa Iskander vô hiệu hóa NMD

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố Nga có thể sử dụng tên lửa Iskander để đánh chặn các tên lửa và vô hiệu hóa NMD của Mỹ.
Phát biểu tại Sochi, ngày 11/5, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdiukov tuyên bố Nga có thể sử dụng tên lửa Iskander để đánh chặn các tên lửa và vô hiệu hóa Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ.

Ông Serdiukov cho biết tại Hội nghị quốc tế về NMD vừa qua ở Mátxcơva, lãnh đạo Nga đã lưu ý rằng việc triển khai NMD hoặc "lá chắn tên lửa" của NATO tại châu Âu (AMD) đều gây ra mối lo ngại sâu sắc cho Nga.

Ông cho rằng AMD có thể trở thành bộ phận trong tổ hợp NMD toàn cầu của Mỹ. Ông nêu rõ Nga đặc biệt lo ngại về giai đoạn thứ ba và thứ tư của kế hoạch triển khai AMD với việc Lầu Năm góc sẽ bố trí tên lửa đánh chặn SM-3 vào năm 2018 và triển khai 40 tàu chiến mang hàng trăm tên lửa này vào năm 2020.

Ông Serdiukov khẳng định những vũ khí hiện nay của Nga như tên lửa Iskander, đều có khả năng vô hiệu hóa NMD của Mỹ.

Tuy nhiên, Mátxcơva vẫn chờ đợi Washington trả lời cụ thể về đề nghị của Nga hợp tác trong vấn đề thành lập NMD và AMD ở châu Âu, hoặc đưa ra đảm bảo pháp lý hoặc chính trị về khả năng NMD và AMD sẽ không nhằm vào lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục