Nga có thể phát triển động cơ tên lửa dùng nhiên liệu methane

Nga bắt đầu phát triển một động cơ tên lửa mới cơ bản hoạt động bằng nhiêu liệu methane, có khả năng được thử nghiệm sớm nhất trong 3-4 năm tới.
Nga có thể phát triển động cơ tên lửa dùng nhiên liệu methane ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Sputniknews đưa tin Tổng giám đốc nhà sản xuất động cơ tên lửa vũ trụ lớn của Nga JSC NPO Energomash, ông Igor Arbuzov, cho biết hãng này đã bắt đầu phát triển một động cơ tên lửa mới cơ bản hoạt động bằng nhiêu liệu methane, có khả năng được thử nghiệm sớm nhất trong 3-4 năm tới.

Ông Arbuzov nói: "Động cơ này được xác định là RD-169. Đây thực sự là một động cơ mới, trên cơ sở kiến thức chúng ta có được từ đầu những năm 2000."

Ông còn cho hay các cuộc thử nghiệm động cơ hoạt động bằng methane đầu tiên có thể khởi động trong 3-4 năm.

Ngoài ra, ông Arbuzov cũng nhấn mạnh JSC NPO Energomash phối hợp với JSC SRC Progress đang thiết kế một tên lửa đẩy hạng trung với động cơ hoạt động bằng methane.

Theo ông, tên lửa này có thể mang tên Soyuz-7 và có khả năng được phát triển trong 5-6 năm, nếu tập đoàn vũ trụ quốc gia Nga Roscosmos nhất trí với thiết kế dự kiến sẽ được đệ trình vào cuối năm 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục