Nga có thể sở hữu vũ khí siêu thanh vào đầu thập kỷ tới

Tổng giám đốc Tập đoàn các hệ thống tên lửa chiến thuật Nga cho biết các chuyên gia tham gia dự án phát triển vũ khí siêu thanh của nước này có thể đạt được những kết quả đầu tiên vào đầu thập kỷ tới.
Nga có thể sở hữu vũ khí siêu thanh vào đầu thập kỷ tới ảnh 1Quân đội Nga bắn yểm trợ cho máy bay trực thăng Ka-52 Alligator trong cuộc tập trận ngày 9/9. Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo TASS, ngày 26/9, ông Boris Obnosov, Tổng giám đốc Tập đoàn các hệ thống tên lửa chiến thuật Nga cho biết các chuyên gia tham gia dự án phát triển vũ khí siêu thanh của nước này có thể đạt được những kết quả đầu tiên vào đầu thập kỷ tới.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhật báo Kommersant, ông Obnosov cho biết công ty ông đang vận dụng kinh nghiệm cũng như thực tiễn tốt nhất của các chuyên gia thời Liên Xô trước đây, đặc biệt là các dự án Kholod và Kholod-2.

Tuy nhiên, ông Obnosov từ chối so sánh sự tiến bộ của Nga với Mỹ và Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục