Nga có thể vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ

Quân đội Nga đã phát triển hệ thống vũ khí có thể làm vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu vô cùng tối tân của Mỹ.
Hãng RIA Novosti đưa tin quân đội Nga đã phát triển hệ thống vũ khí có thể làm vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu vô cùng tối tân của Mỹ.

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, phát biểu tại Hội nghị an ninh châu Âu: “Chúng tôi đã phát triển được hệ thống vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ, điều này không có gì phải che giấu.”

“Tổ hợp các hoạt động kỹ thuật quân sự nhằm làm vô hiệu hóa ảnh hưởng tiêu cực có thể của hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu Mỹ đối với tiềm năng của lực lượng hạt nhân Nga đã được hoàn thiện, và chúng tôi không cần phải che giấu điều này,” Đại tướng Gerasimov cho biết thêm.

Ông Gerasimov nhấn mạnh việc triển khai hệ thống mới này của Nga sẽ phụ thuộc vào đánh giá của nước này đối với khả năng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và NATO làm suy yếu tiềm năng các lực lượng hạt nhân Nga./.

Khôi Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục