Nga coi hệ thống MDS là nguy cơ tiềm ẩn

Bình luận về quyết định của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) về thành lập một hệ thống phòng thủ chống tên lửa "liên kết" (MDS) của châu Âu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Andrei Nesterenko tối 8/12 tuyên bố MDS tiềm ẩn những nhân tố chống Nga.

Bình luận về quyết định của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) về thành lập một hệ thống phòng thủ chống tên lửa "liên kết" (MDS) của châu Âu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Andrei Nesterenko tối 8/12 tuyên bố MDS tiềm ẩn những nhân tố chống Nga.
 
Ông Nesterenko nêu rõ "điểm tích cực" trong tuyên bố của Hội nghị Ngoại trưởng NATO ngày 2/12 vừa qua là khẳng định khối này muốn tiếp tục phối hợp với Nga trong lĩnh vực phòng thủ chống tên lửa.
 
Tuy nhiên, "điểm tiêu cực" là NATO đã không mời Nga tham gia quá trình hình thành MDS, do NATO và Mỹ thành lập, cũng như xác định hướng hoạt động của hệ thống này (ngăn chặn tên lửa nào, bắt nguồn từ đâu). Ngoài ra, MDS còn bao gồm kế hoạch mở rộng "lá chắn tên lửa" của Mỹ (NMD) sang Séc và Ba Lan. Đây là những bằng chứng rõ ràng cho thấy MDS "liên kết" của châu Âu tiềm ẩn những nhân tố chống Nga.
 
Ông Nesterenko nhấn mạnh việc NATO kêu gọi Nga chấp nhận đề nghị của Mỹ về hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ chống tên lửa, và việc khối này tuyên bố "sẵn sàng nghiên cứu khả năng kết hợp ba hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ, NATO và Nga vào thời điểm thích hợp" cho thấy NATO và Mỹ vẫn chưa thay đổi lập trường trong lĩnh vực này.
 
Vì vậy, Nga sẽ phải nghiên cứu khả năng thực tế của MDS để thực thi những biện pháp phù hợp nhằm ngăn chặn nguy cơ phá vỡ cán cân lực lượng do việc triển khai MDS gây ra.

Tuy nhiên, Nga vẫn chủ trương hợp tác với Mỹ và NATO để ngăn chặn việc phổ biến tên lửa và công nghệ tên lửa; sẵn sàng đối thoại tích cực và mở rộng cửa cho quan hệ đối tác thiết thực, bình đẳng nhằm đánh giá và giáng trả các nguy cơ tấn công tên lửa hiện nay và trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục